Kết quả tìm kiếm cho "TAND TP Cần Thơ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 58
Người đàn ông Trung Quốc cầm đầu đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng trong tài khoản của nhiều cá nhân người nước ngoài.
Cho rằng nhóm bà Châu Thị Thúy Nga có dấu hiệu của tội “Làm nhục người khác”, “Cưỡng đoạt tài sản”, “Gây rối trật tự công cộng”, bà Lê Thị Liễu làm đơn tố giác tội phạm, yêu cầu cơ quan chức năng xem xét xử lý vụ việc.
Làm visa cho 3 cá nhân sang Canada, nhưng khi ra sân bay thì 2 trong số những người này không thể xuất cảnh. Từ đây, vụ án Tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài bị khởi tố, điều tra.
Trong các ngày 30/6, 3/7 và 5/7, TAND TP Cần Thơ đã đưa ra xét xử vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức' do Nguyễn Ánh Kiệt và Lưu Hoàng Hải cầm đầu.
HĐXX cho rằng, bị cáo Trang Nemo phạm tội lần đầu, ăn năn hối cải nên giảm nhẹ một phần hình phạt, từ đó tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù.
Bản án phúc thẩm xác định mức án của 2 bị cáo có hành vi sát hại người đàn ông sau bữa nhậu tại trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phúc Thọ đã phù hợp, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, do vậy không chấp nhận kháng cáo
Biết Nguyễn Duy Tân (sinh năm 1985, ngụ phường Bình Khánh) đang cần tìm người giúp “chạy án” để trả ơn cho người quen, Nguyễn Tiến Sĩ (sinh năm 1985, ngụ phường Đông Xuyên) và vợ Võ Thị Diễm Phụng (sinh năm 1982, ngụ phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) cấu kết nhiều lần lừa tiền của Tân.
HĐXX xác định thủ đoạn của Nguyễn Thái Luyện rất tinh vi, lập loạt "dự án ma" để chiếm đoạt tiền của hàng nghìn khách hàng nên tuyên án tù chung thân.
Gửi đơn đến Báo An Giang, ông Võ Việt Nhân (ngụ phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) khiếu nại bản án của Tòa án nhân dân (TAND) 2 cấp xét xử liên quan đến tài sản đất đai chưa thỏa đáng.
Với hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy, bốn bị cáo trong đường dây này đã bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt những mức án nghiêm minh.
Cho rằng một hộ dân chiếm dụng toàn bộ đất, đương sự khởi kiện nhưng 48 tháng chưa được giải quyết. Vì vậy, họ tiếp tục phản ánh vụ việc đến nhiều nơi.
Gửi đơn đến Báo An Giang, bà Nguyễn Thị Nhẹ (ngụ ấp Long Quới 2, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) cho rằng, vợ chồng người em làm “giấy đỏ” đất chồng lên đất của bà, khiếu nại nhiều năm chưa được giải quyết. Mới đây, thêm đứa cháu lấn chiếm đất, bà yêu cầu giải quyết thỏa đáng.